Iran tuyên bố sẽ can thiệp nếu IS tiến sát biên giới

Truyền thông Iran hôm 25/5 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước này Abdolreza Rahmani Fazil nhấn mạnh quốc gia Hồi giáo này dứt khoát sẽ can thiệp nếu lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến gần đến khu vực cách biên giới nước này 40 km và có ý định tiến hành các hoạt động phá hoại.

Các tay súng thuộc IS.


Ông Fazil cũng khẳng định khu vực biên giới Iran - Iraq đã bị tác động bởi nhóm khủng bố IS, nhóm đang kiểm soát nhiều khu vực quan trọng ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, chưa có bất cứ hành động khủng bố nào được tiến hành do sự hiện diện của lực lượng an ninh Iran tại khu vực này.

Ngoài ra, lãnh đạo Iran này cũng cho rằng lực lượng quân đội quốc tế do Mỹ đứng đầu đang gặp sai lầm trong cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria. Theo ông, quân đội Iraq chỉ giành được thắng lợi tại các khu vực có sự hậu thuẫn của các lực lượng địa phương.

Trong khi đó, hôm 17/5 IS đã chiếm được quyền kiểm soát thành phố Ramadi chiến lược ở tỉnh Anbar, cửa ngõ tiến vào thủ đô Baghdad. Hiện Iran cũng đã cử nhiều cố vấn và chiến binh sang chiến đấu cùng quân đội nước láng giềng chống lại các tay súng thuộc dòng Hồi giáo Sunni cực đoan này.

Quan chức Iran: Mỹ và NATO kiểm soát IS

Trả lời phỏng vấn đài Sputnik, chính trị gia kiêm nhà ngoại giao Iran Seyed Hadi Afgahi cho rằng IS nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Afgahi nói: "Ngày nay, việc nhóm IS không phải là một tổ chức tự thân vận động không còn là 1 bí mật nữa. Nhóm này được hỗ trợ đầy đủ và được Mỹ và NATO kiểm soát. Có rất nhiều bằng chứng nói lên rằng IS nhận được sự hỗ trợ và các chỉ huy IS được Mỹ huấn luyện".

"Ở đây, câu hỏi đặt ra là: Bằng cách nào mà xảy ra chuyện đoàn xe của chiến binh IS từ Raqqa tiến về phía Ramadi (Iraq) và chiếm giữ thành phố này, giết hại hàng trăm dân thường, trong khi đó liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ngồi yên và không có bất cứ động thái nào để giải cứu người dân? Với tất cả những diễn biến này, chúng tôi tin tưởng đứng đằng sau hành động của IS là Mỹ, vì vậy, cần phải cảnh giác", ông Afgahi nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng bộ binh quân đội Iran, Chuẩn tướng Ahmad-Reza Purdastan đã kêu gọi các tướng lĩnh lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh IS hoạt động tích cực ở Syria và tập trung chiến binh ở Iraq, gần biên giới Iran.

Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ Iraq chống IS


Trong một diễn biến khác cùng ngày 25/5, trong 1 cuộc điện đàm, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định với Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi về cam kết của Washington trong cuộc chiến chống IS của Iraq sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hoài nghi ý chí chiến đấu của binh sĩ Iraq.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho hay: "Phó Tổng thống thừa nhận sự hy sinh to lớn và lòng quả cảm của lực lượng Iraq trong 18 tháng qua tại Ramadi và những khu vực khác".

Hôm 24/5, Bộ trưởng Carter đã nói trên kênh CNN rằng lực lượng Iraq không cho thấy ý chí chiến đấu chống IS khi Ramadi rơi vào tay nhóm cực đoan này 1 tuần trước và lực lượng Mỹ đã cố gắng khuyến khích họ can dự trực tiếp hơn.


TN(Theo Reuters)
Lộ tài liệu mật tố Mỹ ‘nuôi dưỡng’ IS nhằm lật đổ Syria
Lộ tài liệu mật tố Mỹ ‘nuôi dưỡng’ IS nhằm lật đổ Syria

Cơ quan tình báo quân đội Mỹ (DIA) đã sớm đoán biết được sự hình thành của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và xem đây là "tài sản chiến lược" của Mỹ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN