Họp thượng đỉnh về Ukraine diễn ra tuần tới

Ngày 8/2, Chính phủ Đức thông báo rằng cuộc họp thượng đỉnh nhằm thảo luận về khủng hoảng ở Ukraine đang được lên kế hoạch để tổ chức vào tuần tới.


Người phát ngôn của thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết các công tác trù bị đang được tiến hành để Thủ tướng Angela Merkel gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày 11/2 tới.


Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm "về nhiều nội dung" vào sáng cùng ngày giữa 4 nhà lãnh đạo trên, trong đó các biện pháp tăng cường cho kế hoạch hòa bình cũng đã được thảo luận.Theo ông Seibert, các công tác trù bị cho cuộc họp thượng đỉnh này sẽ diễn ra tại Berlin vào ngày 9/2.


TN

Những yếu tố đẩy Ukraine đến bờ vực rối loạn
Những yếu tố đẩy Ukraine đến bờ vực rối loạn

Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng tại miền Đông, khủng hoảng chính trị và kinh tế ngày càng trầm trọng đã tác động hết sức tiêu cực và ngày càng đẩy đất nước Ukraine đến bờ vực rối loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN