Hợp tác Trung - Nga không bị ảnh hưởng do đồng ruble mất giá

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 18/12 cho biết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ và hợp tác năng lượng giữa Trung Quốc và Nga không bị ảnh hưởng do đồng ruble mất giá.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Tần Cương cho biết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đã ký giữa hai nước có tính đến sự lên xuống bất thường trong tỷ giá hối đoái. Điều này phù hợp với thông lệ quốc tế và do đó, không phải chịu bất kỳ tác động nào từ sự mất giá của đồng ruble. Ông Tần Cương cho hay chính phủ và doanh nghiệp hai nước đều thể hiện ý chí mạnh mẽ nhằm hướng tới việc mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư.

Ông Tần Cương khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng về triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và Nga”.


TN
(Theo Tân Hoa Xã)
Trung-Nga ký nhiều thỏa thuận năng lượng
Trung-Nga ký nhiều thỏa thuận năng lượng

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết lượng nhập khẩu khí đốt từ Nga qua tuyến đường ống phía Tây sẽ đạt 30 tỷ m3/năm và kéo dài trong 3 thập kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN