Hơn 600 lính Mỹ phơi nhiễm chất độc hóa học ở Iraq

Các quan chức ngày 7/11 cho biết từ năm 2003, hơn 600 binh sĩ Mỹ thông báo rằng họ đã bị phơi nhiễm các chất đọc hóa học ở Iraq, cao hơn nhiều so với con số mà Lầu Năm Góc công bố trước đó.

Tờ "New York Times" tiết lộ thông tin trên trong một loạt các bài báo số ra tháng này về những lính Mỹ chịu trách nhiệm xử lý một kho hóa chất và buộc phải giữ im lặng về công việc của họ. Dẫn lời các quan chức quốc phòng, báo trên cho biết Lầu Năm Góc đã không thừa nhận quy mô các trường hợp thông báo bị phơi nhiễm chất độc hóa học hoặc đưa ra sự theo dõi cũng như điều trị hợp lý đối với các binh sĩ có thể sẽ bị thương tổn này. Ban đầu, báo này đã phát hiện 17 trường hợp lính Mỹ dính các chất độc thần kinh sarin và sulfur mustard, sau đó tiếp tục phát hiện thêm khoảng 8 trường hợp khác.

Theo "New York Times", sau cuộc can thiệp quân sự lật đổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, lực lượng Mỹ đã tiết lộ có khoảng 5.000 đầu đạn, đạn pháo và bom chứa chất hóa học, song những phát hiện này hiện vẫn được bảo mật.


T.N
Mỹ chưa xác minh tin IS dùng vũ khí hóa học ở Iraq
Mỹ chưa xác minh tin IS dùng vũ khí hóa học ở Iraq

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington đang xem xét những cáo buộc cho rằng các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng khí Clo chống các lực lượng an ninh Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN