Hội chứng MERS khó lan sang châu Á

Dù các quốc gia châu Á cần nâng cao cảnh giác trước Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), song khó có khả năng dịch bệnh này lan sang khu vực.


Giám đốc về các bệnh truyền nhiễm khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mark Jacobs, cho biết mặc dù đã làm 287 người tử vong nhưng MERS dường như có độ lây nhiễm thấp hơn những lo ngại ban đầu. Thân nhân những trường hợp mắc bệnh không cho thấy có dấu hiệu bị lây nhiễm.


Theo WHO, đã có 15 quốc gia ghi nhận những trường hợp nhiễm MERS, chủ yếu loại virus này lây lan ở khu vực bán đảo Arab. Philippines và Malaysia cũng có các ca dường như nhiễm MERS sau khi du lịch Trung Đông. Những trường hợp này không truyền bệnh cho người khác.


TTG

 Bệnh MERS-Cov có nguy cơ xâm nhập Việt Nam
Bệnh MERS-Cov có nguy cơ xâm nhập Việt Nam

Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính tại vùng Trung Đông (MERS-Cov) diễn biến phức tạp và liên tục ghi nhận các trường hợp mắc mới, tử vong. Chính vì vậy, bệnh có nguy cơ xâm nhập nước ta qua khách du lịch và khách nhập cảnh đến từ khu vực Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN