Hàn Quốc tạm ngừng nhập khẩu thịt bò Canada

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, nước này đã tạm dừng nhập khẩu thịt bò của Canada sau khi Chính phủ Canada ngày 13/2 xác nhận trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2011.

Đàn bò trên đồng cỏ ở phía bắc Calgary thuộc tỉnh Alberta, Canada ngày 13/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Hiện phía Hàn Quốc đang tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc trên và thảo luận với các cơ quan liên quan về vấn đề đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Năm 2014, Hàn Quốc nhập khẩu tổng cộng 281.500 tấn thịt bò, với phần lớn trong số đó là từ Australia, Mỹ và New Zealand.

Hàn Quốc chỉ nhập khẩu 2.800 tấn thịt bò từ thị trường Canada, tương đương 1% tổng lượng thịt bò nhập khẩu vào "xứ sở Kim chi".

Theo Cơ quan kiểm duyệt thực phẩm Canada, không có bộ phận nào trên con bò bị nhiễm bệnh, được xác định là ở Alberta của nước này, được đưa ra thị trường tiêu thụ hoặc làm thức ăn cho chăn nuôi.


Minh Trang (Theo Reuters)
Một số nước ngừng nhập thịt bò điên Brazil
Một số nước ngừng nhập thịt bò điên Brazil

Bộ Nông nghiệp Brazil ngày 13/12 thông báo Trung Quốc và Nam Phi đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò của nước này sau khi phát hiện một trường hợp gia súc bị nghi mắc bệnh bò điên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN