Hàn Quốc sẽ giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển sau vụ phà Sewol

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 19/5 đã lên tiếng xin lỗi về cách thức chính phủ của bà xử lý vụ chìm phà Sewol, đồng thời tuyên bố sẽ giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển quốc gia vốn đang phải hứng chịu sự chỉ trích rộng rãi.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Seul - Hàn Quốc.


Trong bài phát biểu tới quốc dân được phát trên truyền hình, bà Park nói: “Với tư cách là tổng thống chịu trách nhiệm với sinh mạng và sự an toàn của người Hàn Quốc, tôi thành thật xin lỗi vì tất cả những đau đớn mà người dân phải chịu đựng”.


T.N (Theo AFP)

Hàn Quốc quyết tâm hoàn thành cứu nạn phà Sewol đến ngày 10/5
Hàn Quốc quyết tâm hoàn thành cứu nạn phà Sewol đến ngày 10/5

Thủ tướng Chung Hong-won cho biết nước này huy động tổng lực nhằm nhanh chóng tìm kiếm những người còn mất tích, hoàn thành việc cứu nạn đến ngày 10/5 tới - thời điểm kết thúc đợt nước triều xuống thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN