Hàn Quốc ra mắt Bộ Tư lệnh Tàu ngầm

Đài KBS của Hàn Quốc đưa tin Bộ Tư lệnh Tàu ngầm Hàn Quốc chỉ huy tất cả các hoạt động có liên quan đến tàu ngầm, từ triển khai đến huấn luyện, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần, đã chính thức được thành lập hôm 1/2 vừa qua, 23 năm sau khi Hàn Quốc tiếp nhận chiếc tàu ngầm đầu tiên từ Đức vào năm 1992.

Một chiếc tàu ngầm 1.800 tấn thuộc lớp 214 của Hàn Quốc. Ảnh: koreatimes.co.kr.


Như vậy, Hàn Quốc đã trở thành nước thứ 6 trên thế giới có Bộ Tư lệnh Tàu ngầm, sau Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Anh và Ấn Độ. Theo Hải quân Hàn Quốc, cùng với sự ra đời của Bộ Tư lệnh Tàu ngầm, hoạt động tác chiến dưới nước của Hàn Quốc xung quanh bán đảo Triều Tiên dự kiến sẽ hiệu quả hơn.

Lễ ra mắt Bộ Tư lệnh Tàu ngầm Hàn Quốc đã diễn ra vào chiều 2/2 tại quân cảng Jinhae ở tỉnh Nam Gyeongsang.


TTXVN/Tin Tức

Hải quân Hàn Quốc lập Bộ tư lệnh tàu ngầm
Hải quân Hàn Quốc lập Bộ tư lệnh tàu ngầm

Hải quân Hàn Quốc sẽ thành lập Bộ tư lệnh tàu ngầm vào tháng 2 tới như một phần trong các nỗ lực để tăng cường năng lực của lực lượng tàu ngầm nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN