Hàn, Nhật phản đối Trung Quốc lập ADIZ trên biển Hoa Đông

Ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc thiết lập hôm 23/11 đã chồng lấn một phần với ADIZ của Seoul.

Hàn Quốc cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước động thái trên của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng chính quyền Seoul có kế hoạch đàm phán với Bắc Kinh về vấn đề này. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), không phận chồng lấn thuộc ADIZ mà Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập bao trùm một khu vực có diện tích 20 km x 115 km ở phía Tây đảo Jeju của Hàn Quốc.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Tokyo không công nhận vùng ADIZ mà Trung Quốc mới thiết lập bao trùm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Phát biểu trước báo giới một ngày sau khi Bắc Kinh thiết lập ADIZ, Ngoại trưởng Kishida tuyên bố đây là hành động đơn phương và không được phép. Động thái này có thể châm ngòi cho những vụ việc "không lường trước được" và làm gia tăng tình hình căng thẳng hiện nay trong quan hệ hai nước. Ngày 23/11, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ Trung Quốc về ADIZ song ông Kishida cho biết Tokyo đang cân nhắc đưa ra phản đối cấp cao hơn.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã bày tỏ "quan ngại đặc biệt" trước quyết định thiết lập ADIZ của Bắc Kinh, cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực và ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật Bản ký kết năm 1960 có bao gồm quần đảo Senkaku.

Trong khi đó, ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố cho rằng những phát biểu của chính phủ Nhật Bản là "hoàn toàn vô căn cứ và không chấp nhận được". Bộ trên khẳng định việc thành lập ADIZ là nhằm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và an toàn không phận của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh quần đảo Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày cũng cho biết nước này đã trao công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc liên quan đến phản ứng của Washington về ADIZ. Theo phát ngôn viên Tần Cương, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã trao công hàm phản đối tới Đại sứ Mỹ Gary Locke, trong đó yêu cầu Mỹ "sửa ngay sai lầm của mình và ngừng đưa ra các tuyên bố thiếu trách nhiệm". Ông Tần Cương nói việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Theo thông báo, Trung Quốc quy định tất cả các máy bay qua lại ADIZ phải báo trước kế hoạch bay, hồi đáp "lập tức và với thái độ chừng mực" qua sóng radio khi nhận được các yêu cầu nhận dạng từ nhà chức trách Trung Quốc, giữ liên lạc trong suốt quá trình bay và máy bay phải gắn logo cũng như cờ hiệu rõ ràng. Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp quân sự khẩn cấp nếu các máy bay qua khu vực nói trên không thông báo nhận dạng hoặc không tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách Trung Quốc.


TTXVN/Tin tức
Mỹ lo ngại căng thẳng trên biển Hoa Đông
Mỹ lo ngại căng thẳng trên biển Hoa Đông

Mỹ ngày 23/11 đã bày tỏ quan ngại về những căng thẳng mới xuất hiện ở vùng biển Hoa Đông, sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thiết lập Vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN