Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ từ chức

Ngày 1/10, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) Julia Pierson đã từ chức sau một loạt sai sót của lực lượng tinh nhuệ bảo vệ tổng thống, trong đó có vụ một đối tượng xâm nhập đã chạy qua cửa trước của Nhà Trắng.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) Julia Pierson. Ảnh: Businessinsider


Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson ra tuyên bố cho biết: "Hôm nay, Julia Pierson - Giám đốc Cơ quan Mật vụ - đã đệ đơn từ chức và tôi đã chấp thuận". Bộ trưởng Johnson cũng đã bổ nhiệm ông Joseph Clancy làm giám đốc tạm quyền cho tới khi tìm được sự thay thế lâu dài cho bà Pierson, người mới chỉ nắm giữ chức vụ này 18 tháng trước sau vụ bê bối mại dâm xuất hiện trong USSS.

Cũng theo Bộ trưởng Johnson, một ủy ban độc lập sẽ được chỉ định để điều tra vụ việc xảy ra hôm 19/9 nói trên, khi cựu quân nhân vô gia cư Omar Gonzalez được cho là đã nhảy qua hàng rào của Nhà Trắng và chạy vào khu nhà này.

Trong khi đó, ông Gonzalez đã phủ nhận cả 3 điểm buộc tội, trong đó có xâm nhập trái phép 1 tòa nhà bị cấm mang theo vũ khí nguy hiểm.


T.N


Nhà Trắng yêu cầu giải trình về lỗ hổng an ninh
Nhà Trắng yêu cầu giải trình về lỗ hổng an ninh

Nhà Trắng yêu cầu Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) sớm công bố thông tin về vụ một người đàn ông mới đây trèo qua hàng rào và chạy về phía Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN