Gazprom đòi Ukraine thêm 11 tỷ USD tiền khí đốt

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã chuyển thêm một hóa đơn khí đốt bổ sung trị giá 11,4 tỷ USD cho công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine, cao gấp 5 lần số tiền trước đó. Động thái này sẽ gây thêm sức ép đối với Kiev trong bối cảnh đang nảy sinh mâu thuẫn Đông - Tây sâu sắc nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Một nguồn tin từ Gazprom cho biết khoản tiền 11,4 tỷ USD đã được bổ sung vào hóa đơn 2,2 tỷ USD mà công ty Naftogaz đã nợ trong những lần mua khí đốt năm 2013 và 2014 cho đến nay. Nguồn tin nhấn mạnh rằng hóa đơn này đã được chuyển cho Naftogaz hôm 23/4 và liên quan tới việc công ty này không đáp ứng một điều khoản "mua và thanh toán" các nguồn khí đốt.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax ngày 24/4 đưa tin Phó Giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom Alexander Medvedev đã tiết lộ với báo giới về hóa đơn trên tại thủ đô Paris của Pháp.

Cả Gazprom và Naftogaz đều từ chối bình luận về thông tin trên.



T.N

Nổ trạm khí đốt ở Ukraine
Nổ trạm khí đốt ở Ukraine

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ một trạm khí đốt tại khu vực phía Bắc thủ đô Kiev của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN