EU cho phép dùng thiết bị điện tử trên máy bay

Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) vừa quyết định kể từ năm tới sẽ cho phép hành khách được sử dụng các thiết bị điện tử trên máy bay, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng.


Đây là giai đoạn đầu trong kế hoạch nới lỏng quy định sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay khi cất cánh và hạ cánh. Giai đoạn hai sẽ hướng tới việc cho phép truy cập Internet trên máy bay.


Hiện tại, các hãng hàng không đều cấm hành khách sử dụng điện thoại di động trên máy bay vì lý do an toàn. Tuy nhiên, có thể từ năm sau, hành khách sẽ truy cập Internet qua đường wifi hay hồng ngoại trên máy bay. Một số máy bay hiện đã được trang bị thử nghiệm các hệ thống này. Trong vài năm nữa công nghệ này sẽ được mở rộng, thậm chí cho phép truy cập qua sóng 3G, 4G trong suốt hành trình bay. Kể từ tháng 2/2014, EU cũng sẽ nới lỏng một số quy định về việc mang chất lỏng lên máy bay.


Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN