“Đức Thánh Trần trong hệ thống Đạo Mẫu Việt Nam”

Ngày 21/9, tại Khu di tích nhà Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà, đã tổ chức hội thảo khoa học “Đức Thánh Trần trong hệ thống Đạo Mẫu Việt Nam”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 713 năm ngày giỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300).


Tại hội thảo, các nhà khoa học đều khẳng định: Tín ngưỡng Đức Thánh Trần là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc, là sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, một phần trong tín ngưỡng này là nghi lễ hầu bóng, hát văn chưa tìm được không gian hoạt động tương xứng với các giá trị của mình.


Nhân dịp này, Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã tổ chức LH diễn xướng chầu văn, với 11 tiết mục trình diễn của 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nam.

 

Thu Hoài

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN