Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 26/3 khẳng định, với Đức, Nga là một quốc gia có "thế lực quan trọng". Tuyên bố này được đưa ra khi trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama ví Nga chỉ như một "cường quốc vùng".
Theo người phát ngôn, Chính phủ Đức trước sau như một nhìn nhận sức mạnh ý nghĩa toàn cầu của Nga. Ông Seibert nói: "Với Chính phủ liên bang Đức, Nga là một thế lực quan trọng ở châu Âu và xa hơn nữa là việc giải quyết các vấn đề toàn cầu". Ông khẳng định Đức muốn hợp tác với Nga vì hoà bình, ổn định và thượng vượng trên cơ sở luật pháp. Theo ông, trong vấn đề Ukraine, phía Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp chung vào năm 2013. |
Tuyên bố của ông Seibert được đưa ra khi ngày 25/3, Tổng thống Mỹ nói rằng Nga là một "cường quốc vùng", đe doạ một số nước láng giềng "không phải bằng sức mạnh mà bằng sự yếu kém".
Tối 26/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh tín hiệu rằng châu Âu sẽ không áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga, bật đèn xanh cho các cuộc thoả thuận và trao đổi kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước. Bà khẳng định Chính phủ Đức không muốn leo thang căng thẳng và đang nỗ lực để giảm leo thang, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể tránh được các biện pháp trừng phạt kinh tế cấp độ ba của châu Âu đối với Nga.
Mạnh Hùng