Động đất 5,8 độ richter ở Ấn Độ

Một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã xảy ra ở miền bắc Ấn Độ, bao gồm thủ đô New Delhi, vào chiều ngày 1/5.



Trận động đất xảy ra vào hồi 12:27 chiều theo giờ địa phương và kéo dài trong khoảng 10 giây, làm nhiều người hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi văn phòng và nhà cửa ở thủ đô New Delhi.


Tâm chấn của trận động xảy ở khu vực cách thị trấn Baderwah của bang Jammu và Kashmir 17km về phía đông bắc ở độ sâu khoảng 10km. Trận động đất có thể được cảm nhận ở các bang Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh…cũng như một vài phần lãnh thổ ở Pakistan.


Theo các thông tin ban đầu, khoảng 6 tòa nhà, bao gồm hai trường học ở Bhaderwah, đã bị thiệt hại nhỏ.


Ngoài ra thành phố Srinagar (bang Jammu và Kashmir) cũng cảm nhận được trận động đất này. Cảnh sát cho biết chưa có báo cáo nào cho thấy có ai bị thương và xảy ra thiệt hại gì tại đây.



A.M (Tổng hợp)

Tứ Xuyên tưởng niệm nạn nhân trận động đất
Tứ Xuyên tưởng niệm nạn nhân trận động đất

Người dân tỉnh Tứ Xuyên đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra cách đây đúng một tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN