Đào tạo, quy hoạch cán bộ là người dân tộc

Tỉnh ủy Sóc Trăng đề ra kế hoạch trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới. Việc phát triển cán bộ, đảng viên người Khmer sẽ làm cho đời sống của đồng bào Khmer tiếp tục được cải thiện, đưa những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đến với đồng bào dân tộc một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn...

Những năm gần đây, công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, đảng viên người Khmer đã được các cấp ngành quan tâm. Toàn tỉnh hiện có trên 3.600 đảng viên là người dân tộc Khmer, chiếm gần 13% số đảng viên trong tỉnh; trong đó, có 1 đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (khóa XI), 319 đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và 656 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chiếm tỷ lệ gần 19%. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong tỉnh Sóc Trăng chiếm 17,4%. Tuyến huyện, xã có 624/5.986 cán bộ là người dân tộc thiểu số, chiếm 10,42%.

Chanh Đa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN