Đảng bộ TP Hồ Chí Minh kiểm điểm nghiêm túc và hiệu quả

Ngày 2/7, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ thành phố (khóa IX) để thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình BCH Đảng bộ thành phố về Dự thảo Báo cáo sơ kết một năm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 72-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.


Hội nghị tập trung thảo luận việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Hội nghị thống nhất với đánh giá: Nhìn chung, với những nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.


Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nhận dạng rõ hơn, sâu sắc hơn tình trạng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Một số đồng chí bị thi hành kỷ luật; có đồng chí thừa nhận có biểu hiện suy thoái như trong công tác và sinh hoạt còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.


Đảng bộ thành phố đã đề ra và tích cực thực hiện giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên cả về nhận thức và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt qua thử thách, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.


Hà Huy Hiệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN