Đà Nẵng bảo vệ biên giới biển

Trong 10 năm qua, Thành ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị thành phố Đà Nẵng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là các lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ ở khu vực biên giới biển của địa phương, để tập trung thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi kiên quyết bảo vệ an toàn khu vực biên giới biển.


Nhiều mô hình thiết thực


Thành ủy đã nghiên cứu quán triệt, triển khai Nghị quyết 09/2007/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong cả hệ thống chính trị thành phố và tuyên truyền trong nhân dân. UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Biển - đảo và xây dựng, quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển của thành phố. Thành phố cũng thành lập lực lượng chuyên trách tuần tra đêm để kiểm soát bảo vệ an ninh an toàn trên tuyến biên giới biển của thành phố…

 

Tàu thuyền của thành phố Đà Nẵng và các địa phương vào neo đậu an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang để tránh trú bão. Trần Lê Lâm - TTXVN


Đà Nẵng chú trọng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo với các phương thức, loại hình phong phú, đa dạng như: Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về biển, đảo cho các hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch biển; xây dựng Chương trình “Biển xanh” phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố; mở Chuyên mục biển, đảo trên trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ thành phố; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch liên quan đến biển, đảo như: Tổ chức cho thiếu nhi thi vẽ tranh với Chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường biển”; mở phòng trưng bày giới thiệu tư liệu “Huyện đảo Hoàng Sa”; tổ chức triển lãm Chủ đề “Hoàng Sa với biển, đảo quê hương”.


Thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành sưu tập hình ảnh, tư liệu và tổ chức tuyên truyền về lịch sử, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa… những hoạt động tuyên truyền trên giúp nhân dân thành phố, khách du lịch (trong nước và quốc tế) tìm hiểu, có nhận thức đúng đắn về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ngày 14/3/2013 Hội Cựu Chiến binh thành phố phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố xây dựng Chương trình giao lưu chủ đề “Hướng về Trường Sa thân yêu”, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, làm ấm lòng thân nhân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988 và các cựu chiến binh từng tham chiến cách nay 25 năm.


Đến nay, Đà Nẵng đã thành lập được 94 tổ khai thác hải sản trên 682 tàu, lắp đặt 2 trạm bờ tích hợp định vị vệ tinh; trang bị 97 máy thông tin ICOM hỗ trợ cho các tổ khai thác xa bờ; hỗ trợ 100% bảo hiểm thuyền viên cho tất cả lao động trên biển; hỗ trợ đóng mới, thay máy có công suất lớn; hỗ trợ cho các trường hợp bị thiên tai trên biển với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng từ ngân sách thành phố… Những việc làm trên góp phần tạo niềm tin, giúp ngư dân địa phương yên tâm bám biển kể cả ở các ngư trường xa, vừa tích cực đánh bắt khai thác hải sản vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Gắn kết tình quân dân


Cán bộ, chiến sỹ lực lượng bộ đội biên phòng thành phố đã vừa làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo địa phương, vừa chỉ huy các lực lượng phối hợp cùng nhân dân bám sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trong việc quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển như: Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và công an địa phương tuần tra bảo vệ an toàn khu vực biên giới biển; tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia; quản lý, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu cảng biển; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; cử cán bộ tham gia các lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; vận động đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết; khám chữa bệnh cho nhân dân; cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; tham gia đóng góp xây dựng các công trình phục vụ dân sinh trên tuyến biên giới biển… Những việc làm thấm tình quân dân của bộ đội biên phòng thành phố đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần tô đẹp thêm bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.


Kết quả trên phản ánh đúng đắn hệ quả tất yếu của sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời và chặt chẽ của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, sự tham mưu đắc lực và hiệu quả của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và sự tích cực tham gia của các lực lượng chức năng khác cùng nhân dân trên tuyến biên giới biển của thành phố.



Mai Mộng Tưởng
 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN