Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị thẩm vấn

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov đã nhận được giấy triệu tập thẩm vấn và phải có mặt tại trụ sở Cơ quan Điều tra (SK) vào ngày 28/12.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov. Ảnh: Internet.


Tuyên bố của người phát ngôn SK Vladimir Markin cho biết cựu Bộ trưởng Serdiukov bị thẩm vấn về 8 vụ án hình sự liên quan đến các cáo buộc lạm dụng chức quyền và tham nhũng, có dính líu tới các dự án bất động sản của công ty Oboronservice thuộc Bộ Quốc phòng Nga hiện đã bị khởi tố.

Kết quả điều tra sơ bộ xác nhận nhiều quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua Oboronservice để sở hữu đất đai và biệt thự cùng những bất động sản giá trị khác ở những "khu đất vàng" thuộc thủ đô Moscow cùng nhiều tỉnh-thành khác, gây thiệt hại ít nhất 4 tỷ rúp (khoảng hơn 130 triệu USD).

Cũng theo ông Markin, trong số những quan chức bị khởi tố và bị tạm giam có bà Ekaterina Smetanova, cựu Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp lý Expert thuộc Oboronserrvice, cùng chồng là ông Maksim Zakutailo, cựu Cục trưởng quân nhu thuộc quân khu Moscow. Riêng bà Evghenia Vasilieva, cựu Tổng Cục trưởng quân nhu thuộc Bộ Quốc phòng, hiện đang bị quản thúc tại gia.


TTXVN/Tin tức
Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Quốc phòng
Tổng thống Nga cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Sáng 6/11, Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, ông Vladimir Putin đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Anatoly Serdiukov, đồng thời bổ nhiệm Tỉnh trưởng Moscow, ông Sergey Shoigu thay thế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN