Cuba và Venezuela ký một loạt thỏa thuận hợp tác

Ngày 27/4, Cuba và Venezuela đã ký một loạt hiệp định hợp tác liên quan tới 51 dự án trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một trong những kết quả chuyến thăm chính thức Cuba của tân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) nói chuyện với Chủ tịch Cuba Raul Castro trong cuộc gặp tại thủ đô Havana ngày 27/4. Ảnh: Internet


Tại thủ đô Havana của Cuba, ông Maduro và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tham dự kỳ họp ủy ban liên chính phủ Cuba - Venezuela. Trước đó, ông Maduro đã gặp lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro.


Phát biểu tại Cuba, ông Maduro nêu rõ chuyến thăm Cuba lần này là để khẳng định với người dân Venezuela, người dân Cuba cũng như người dân trên khắp Mỹ Latinh, rằng Venezuela và Cuba sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong một liên minh chiến lược, một liên minh gắn bó như anh em.


Hiện Venezuela là đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Cuba. Venezuela cung cấp cho Cuba 130.000 thùng dầu/ngày, đổi lại, khoảng 44.000 chuyên gia Cuba, chủ yếu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và kỹ thuật, được cử sang làm việc tại Venezuela. Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa hai nước luôn tăng ổn định lên vài tỷ USD.


Chuyến thăm Cuba lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Maduro kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela ngày 19/4 vừa qua.



TTXVN/Tin tức
Venezuela: hội nghị thượng đỉnh Petrocaribe đầu tiên thời hậu Chávez
Venezuela: hội nghị thượng đỉnh Petrocaribe đầu tiên thời hậu Chávez

Ngoại trưởng Venezuela, Elías Jaua, ngày 26/4 cho biết nước này đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức liên kết năng lượng vùng Caribe (Petrocaribe) vào ngày 4/5 tới tại đảo Margarita. Đây là hội nghị đầu tiên của khối này thời kỳ hậu Chávez.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN