Chính phủ Nga phê chuẩn ngân sách giai đoạn 2015-2017

Ngày 18/9, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thông báo chính phủ nước này đã phê chuẩn ngân sách trong giai đoạn 2015-2017.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov.


Đây là lần đầu tiên Nga phê chuẩn ngân sách mới kể từ khi sáp nhập bán đảo Crimea, và sau đó Phương Tây áp đặt các vòng trừng phạt nhằm vào Nga do liên quan tới chính sách của nước này đối với Ukraine.


Trả lời báo giới, ông Siluanov nói: "Hôm nay, Chính phủ Nga đã xem xét dự thảo ngân sách trong giai đoạn 2015-2017 và chấp nhập các đề xuất do Bộ Tài chính đệ trình".

Ông Siluanov cho biết thêm Moskva đã quyết định không áp thuế hàng hóa trong năm tới và khoản ngân sách dự tính này sẽ tạo ra một quỹ dự trữ chống khủng hoảng trị giá 190 tỷ Rúp (4,9 tỷ USD) trong năm 2015.


TN
(Theo Reuters)
Kinh tế Nga tăng trưởng 0,8% trong quý II
Kinh tế Nga tăng trưởng 0,8% trong quý II

Theo số liệu ban đầu của Cơ quan Thống kê nhà nước Nga (Rosstat) công bố ngày 11/8, trong quý II vừa qua, nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN