Cháy rừng tại Australia, hàng nghìn người phải sơ tán

Gần 3.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sau khi các đám cháy rừng lan rộng ở đảo Tasmania, phía Nam Australia, thiêu rụi nhiều nhà cửa và làm 1 người thiệt mạng.

 

Giới chức địa phương cho biết cháy rừng bùng phát từ ngày 4/1 do nhiều khu vực trên cả nước Australia đang trải qua một mùa Hè nắng nóng, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C tại Tasmania. Một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là Dunalley, với 30% diện tích nhà cửa bị thiêu hủy trong đó có cả đồn cảnh sát và trường học.

 

Cơ quan dự báo khí tượng Australia cho biết mặc dù nhiệt độ tại Tasmania đang giảm dần khỏi ngưỡng 41,8 độ C – mức cao kỷ lục kể từ những năm 1880, song nguy cơ cháy rừng vẫn chưa giảm do nhiều đám cháy đang nằm ngoài tầm kiểm soát ở phía Đông và phía Tây của đảo này.

 

Cháy rừng còn xuất hiện ở nhiều vùng của Australia trong đó có bang South Australia, Victoria, New South Wales và Queensland.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN