Cảnh sát Hong Kong dỡ chướng ngại vật của người biểu tình

Sáng 13/10, cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu tiến hành dỡ bỏ các chướng ngại vật tại những địa điểm người biểu tình đòi dân chủ dựng lên trong hơn hai tuần biểu tình vừa qua, làm tê liệt hoạt động của nhiều khu vực ở trung tâm tài chính này.

Cảnh sát Hong Kong tại khu vực người biểu tình chiếm đóng ngày 12/10. Ảnh: AP


Trong một thông cáo, cảnh sát nêu rõ: “Cảnh sát hối thúc những người biểu tình tuân theo khuyến cáo của cảnh sát, không gây cản trở hoạt động của cảnh sát, dỡ bỏ các chướng ngại vật gây cản trở trên đường phố càng sớm càng tốt và rời khỏi hiện trường một cách trật tự và hòa bình”.

Hiện cảnh sát đã bắt đầu dỡ bỏ, thu dọn các chướng ngại vật xung quanh khu vực biểu tình chính ở quận trung tâm Admiralty, bắt giữ một số người biểu tình không thực hiện theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Sau đêm 12/10, số lượng người biểu tình tập trung tại đây cũng đã giảm xuống.


T.N(theo AFP)
Trưởng Đặc khu Hong Kong ra điều kiện đàm phán với người biểu tình
Trưởng Đặc khu Hong Kong ra điều kiện đàm phán với người biểu tình

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh khẳng định những người biểu tình ủng hộ dân chủ phải tuân thủ phán quyết của Bắc Kinh về phát triển cải cách chính trị của vùng lãnh thổ này trước khi chính quyền đặc khu có thể thu xếp lại một cuộc gặp với họ sau khi một cuộc đối thoại bị hủy bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN