Trưởng Đặc khu Hong Kong ra điều kiện đàm phán với người biểu tình

Ngày 12/10, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh một lần nữa khẳng định những người biểu tình ủng hộ dân chủ phải tuân thủ phán quyết của Bắc Kinh về phát triển cải cách chính trị của vùng lãnh thổ này trước khi chính quyền đặc khu có thể thu xếp lại một cuộc gặp với họ sau khi một cuộc đối thoại bị hủy bỏ.

 

Người biểu tình phong tỏa đường phố ở Hong Kong ngày 9/10. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài TVB, ông Lương Chấn Anh nói: “Chính quyền Đặc khu hành chính sẵn sàng tổ chức đối thoại với sinh viên và những người biểu tình khác về cải cách chính trị song phải có các điều kiện tiên quyết. Nếu chúng ta gạt cơ sở hiến pháp này lại đằng sau, sẽ không có kết quả (từ cuộc đối thoại). Nếu chúng ta phớt lờ Luật Cơ bản và quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc, tôi nghĩ chúng ta đều biết rằng cơ hội (cho đối thoại) gần như là không có”.

 

TN

Hong Kong: Vạn bất đắc dĩ mới giải tán biểu tình
Hong Kong: Vạn bất đắc dĩ mới giải tán biểu tình

Trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, nếu không, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh cho biết ông không muốn tiến hành giải tán biểu tình "Chiếm Trung tâm".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN