Bộ trưởng Quốc phòng Braxin từ chức

Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Braxin Nelson Jobim đã tuyên bố từ chức, trở thành quan chức cấp cao thứ ba trong nội các non trẻ (được thành lập cách đây 7 tháng) của Tổng thống Dilma Rousseff rời khỏi chính quyền.

Ông Nelson Jobim vừa tuyên bố từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Braxin. Ảnh: Internet

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Braxin cho biết, Bộ trưởng Jobim đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Rousseff sau khi báo chí Braxin đăng trích đoạn phỏng vấn của ông này, trong đó ông Jobim đã lên tiếng chỉ trích hai quan chức chính phủ cấp cao. Tổng thống Rousseff đã chấp nhận đơn từ chức và bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Celso Amori thay thế ông Jobim.

Ông Jobim, 65 tuổi, đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Braxin năm 2007 dưới thời cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Trước đó, Bộ trưởng nội các Antoni Palocci và Bộ trưởng Giao thông vận tải Braxin Alfredo Nascimento đã phải rời nhiệm sở do các bê bối về tài sản cá nhân và cáo buộc tham nhũng.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Áchentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN