Bão số 6 gây thiệt hại nặng

Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương (TW), ngày 9/8, bão số 6 đã làm 2 người chết, 1 người mất tích và 2 người khác bị thương; gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Bắc Bộ và Nghệ An, Thanh Hóa.


Thiệt hại 12.000 ha lúa, hoa màu


Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW cho biết, 2 người chết do bão số 6 là anh Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1997 trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng, bị sóng cuốn trôi khi đi sát mép bờ kè khu vực du lịch Đồ Sơn và ông Phàn Seo Ngán sinh năm 1957, dân tộc Dao, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, bị sét đánh. Còn ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1961 ở TP Lào Cai mất tích vì bị lũ cuốn trôi khi đang cứu người lội qua suối. Bão số 6 cũng đã làm trên 1.000 căn nhà của người dân ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai đổ, hư hại nặng (trong đó riêng tỉnh Thanh Hóa có tới 940 căn).


 

Đoạn kè biển khu vực bãi tắm Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định bị sóng biển đánh sập trong cơn bão số 6. Ảnh: Nguyễn Trường - TTXVN

 

Lĩnh vực nông nghiệp của các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An bị thiệt hai nặng sau khi hai cơn bão số 5 và 6 liên tiếp quét qua. Nếu như cơn bão số 5 chỉ làm 6.700 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại và 184 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; thì theo thống kê ban đầu bão số 6 đã làm trên 12.000 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng và 135 ha nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa bị ngập. Đặc biệt riêng tỉnh Thanh Hóa đã thiệt hại tới 6.500 ha lúa và hoa màu. Tỉnh này cũng có tới 43.600 cây to các loại bị đổ.


Các tỉnh ven biển như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình cũng có tới 455 m kè bị sạt lở. Một số tuyến đường tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lào Cai cũng bị sạt lở, hư hại với tổng khối lượng đất, đá, bê tông đường giao thông sạt lở là 1.190 m3.


Lũ đang lên nhanh


Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam hoạt động mạnh nên Bắc Bộ trong những ngày qua có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 100 mm. Một số nơi đã có lượng mưa lớn như: Chi Lê (Hòa Bình) 134 mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 148 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 111 mm, Bắc Giang 140 mm, Bắc Ninh 110 mm, Láng (Hà Nội) 127 mm, Chí Linh (Hải Dương) 104 mm, Hưng Yên 125 mm.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do mưa lớn kéo dài nên lũ trên sông Bưởi, Đáy, Hoàng Long và hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên nhanh. Diễn biến mực nước trên các sông như sau: Trên sông Bưởi tại Kim Tân, đến đêm qua (9/8) có đạt đỉnh ở mức 11,10 m (trên mức báo động 2 là 0,10 m). Trên sông Đáy tại Phủ Lý, đến sáng nay (10/8) có khả năng lên mức 4,00 m (dưới báo động 3 là 0,10 m) và còn tiếp tục lên mức báo động 3 là 4,10 m vào sáng 11/8. Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, đến đêm qua có khả năng đạt mức là 4,00 m (ở mức báo động 3). Trên sông Thái Bình tại Phả Lại, đến 7 giờ sáng nay lên mức 4,80 m (dưới báo động 2 là 0,20 m) và còn tiếp tục lên...


Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW, trong các ngày 10 - 11/8, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa rào và dông. Sang ngày 12/8, một số nơi vẫn có mưa và dông, có nơi hửng nắng.


Huyền Tím

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN