Nhằm mục tiêu từng bước nâng cao độ che phủ của rừng, tỉnh Bạc Liêu đã quy hoạch quỹ đất lâm nghiệp là 5.572,1 ha (trong đó diện tích rừng phòng hộ 4.633,3 ha, rừng đặc dụng vườn chim 254,7 ha và rừng sản xuất trong hộ dân 684,1 ha), tăng gấp đôi so với năm 1997, khi mới tái lập tỉnh.
Để bảo vệ rừng, ngành Kiểm lâm tỉnh đã tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 19.000 lượt người; tổ chức các lớp khuyến lâm cho các tổ chức, gia đình, cá nhân nhận hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp; hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng, rừng trồng; tuyên truyền công tác bảo vệ rừng đến từng hộ dân. Ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng…
Thực hiện hợp đồng giao khoán rừng và đất rừng, đến nay Bạc Liêu đã giao khoán cho 396 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng các quy định Nhà nước hiện hành; trong đó có 392 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức, với diện tích 3.089,25 ha. Toàn tỉnh đã trồng 1.950 ha rừng phòng hộ, phòng hộ môi trường và bảo vệ cơ sở hạ tầng hơn 4,5 triệu cây phân tán, nâng độ che phủ từ 1,29% năm 1997 lên trên 8% năm 2012.