NASA hoãn chuyến đi bộ ngoài không gian vì vấn đề sức khỏe phi hành gia

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 7/1 cho biết họ đã hoãn chuyến đi bộ ngoài không gian dự kiến diễn ra vào ngày 8/1, với lý do một thành viên phi hành đoàn gặp “vấn đề sức khỏe”.

Chú thích ảnh
Trạm Vũ trụ Quốc tế cách Trái đất 420 km được chụp trong một chuyến đi bộ ngoài không gian vào ngày 2/12/2021. Ảnh: NASA

Tuy nhiên, cơ quan vũ trụ này không cung cấp thêm thông tin về tình trạng cụ thể hoặc nêu tên phi hành gia liên quan.

“Do các quy định về bảo mật y tế, NASA không thể chia sẻ thêm chi tiết về thành viên phi hành đoàn. Tình hình hiện ổn định. NASA sẽ cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thời điểm mới dự kiến cho chuyến đi bộ ngoài không gian, trong thời gian tới”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Theo kế hoạch ban đầu, trong ngày 8/1, hai phi hành gia của NASA là Mike Fincke và Zena Cardman dự kiến rời khoang khóa khí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) để hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc lắp đặt một kênh dẫn điện phục vụ triển khai dàn pin Mặt Trời mới.

Chuyến đi bộ ngoài không gian này được xem là lần đầu tiên đối với phi hành gia Cardman, một nhà địa sinh vật học 38 tuổi, người được tuyển chọn vào đội ngũ phi hành gia của NASA năm 2017.

Trong khi đó, phi hành gia Fincke đã có gần 30 năm làm việc tại NASA từng tham gia chín chuyến đi bộ ngoài không gian trước đó. Nếu thực hiện thêm lần này, ông sẽ trở thành phi hành gia người Mỹ thứ sáu hoàn thành 10 chuyến đi bộ ngoài không gian.

NASA thường không công bố chi tiết về các vấn đề y tế ảnh hưởng đến phi hành gia. Thông tin liên quan đến tác động của chuyến bay vũ trụ đối với cơ thể con người hoặc các vấn đề y khoa phát sinh trong nhiệm vụ thường chỉ được công bố dưới dạng dữ liệu nghiên cứu khoa học, trong khi danh tính các phi hành gia cụ thể được giữ kín.

Một số tình trạng như hội chứng thích nghi không gian - đặc trưng bởi buồn nôn và chóng mặt, thường xuất hiện trong những giờ đầu tiên ở môi trường không trọng lực - chỉ được biết đến rộng rãi sau nhiều năm nghiên cứu và công bố trên các tạp chí học thuật. Tuy nhiên, đây là hiện tượng khá phổ biến và đã ảnh hưởng đến các phi hành gia ngay từ những chuyến bay vũ trụ đầu tiên.

Ngoài ra, từng có trường hợp một phi hành gia bị huyết khối tĩnh mạch cảnh, một tình trạng nguy hiểm trong đó cục máu đông có thể hình thành trong tĩnh mạch cảnh. Danh tính của phi hành gia mắc tình trạng này chưa bao giờ được công khai.

Gần đây hơn, sau khi sứ mệnh Crew-8 của SpaceX trở về Trái Đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 10/2024, một trong bốn thành viên phi hành đoàn đã gặp phải “vấn đề sức khỏe” và được đưa tới bệnh viện tại bang Florida.

Vào thời điểm đó, NASA cũng không cung cấp thêm chi tiết, chỉ cho biết trong một tuyên bố rằng thành viên phi hành đoàn này “trong tình trạng ổn định” và “đang được theo dõi như một biện pháp phòng ngừa”. Danh tính người này đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
NASA tiết lộ thời điểm quay trở lại Mặt Trăng trong năm 2026
NASA tiết lộ thời điểm quay trở lại Mặt Trăng trong năm 2026

Sau nhiều năm gặp trở ngại, rà soát kỹ thuật và liên tục điều chỉnh lịch trình, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cuối cùng đã đưa ra mốc thời gian dự kiến cho sự trở lại của con người lên quỹ đạo Mặt Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN