Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo ở tỉnh.
Từ nay đến năm 2017, Bắc Giang dự kiến đạt doanh số cho vay khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm theo chương trình tín dụng đối với HSSV và dư nợ đạt gần 1.300 tỷ đồng, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Để đạt các chỉ tiêu trên, tỉnh Bắc Giang tập trung tranh thủ nguồn vốn cân đối của Trung ương; tổ chức giải ngân kịp thời cho các đối tượng vay vốn theo quy định; thực hiện thu hồi và xử lý tốt nợ đến hạn, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn của chương trình tối đa không quá 1% trên tổng dư nợ. Tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, các tổ chức hội nhận ủy thác, các địa phương với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách cho vay đối tượng học sinh, sinh viên của Chính phủ, để người vay vốn hiểu và thực hiện đúng chính sách, sử dụng vốn đúng mục đích.
Sau hơn 5 năm triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh hiện có trên 49.000 hộ gia đình và trên 60.000 học sinh, sinh viên được vay vốn.
Việt Hùng