Australia không loại trừ khả năng can dự vào Iraq

Ngày 13/6, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố không loại bỏ khả năng Canberra sẽ can dự trong bất kỳ hành động quân sự nào ở Iraq sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết mọi lựa chọn về biện pháp đối phó với phiến quân Hồi giáo nổi dậy ở Iraq vẫn đang được cân nhắc.

Thủ tướng Tony Abbott.


Trả lời báo giới sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, ông Abbott nhận định tình hình tại Iraq đang rất nghiêm trọng và Mỹ lo ngại về những bất ổn leo thang tại Iraq khi lực lượng chính phủ đang nỗ lực chiến đấu chống lại các phiến quân đang đổ về thủ đô.

Khi được hỏi liệu Australia có tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào ở Iraq hay không, ông Abbott cho biết chưa thấy yêu cầu hỗ trợ nào từ phía Mỹ.

Thủ tướng Abbott cũng khẳng định vấn đề Iraq không phải của riêng người Iraq, nhất là khi nước này đang có nguy cơ rơi vào tay khủng bố.


T.N
Tổng thống Obama: Mỹ để ngỏ mọi phương án giải cứu Iraq
Tổng thống Obama: Mỹ để ngỏ mọi phương án giải cứu Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington không loại trừ bất kỳ phương án nào, kể cả giải pháp quân sự, để cứu nguy tình hình Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN