Ấn Độ vỡ kế hoạch đóng tàu sân bay riêng

Hãng TNN dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này sẽ hoàn thành chiếc tàu sân bay tự đóng đầu tiên Vikrant muộn hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu.

Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ. Ảnh Internet


Theo dự kiến, việc đóng tàu Vikrant sẽ kết thúc sớm nhất vào năm 2017. Con tàu cần được hạ thủy khi trọng tải mớm nước của nó đạt mốc 25.000 tấn (thời điểm hiện tại chỉ số này là 14.000 tấn). Quá trình đóng tàu Vikrant được tiến hành vào tháng 2/2009 tại Xưởng đóng tàu Cochin. Ban đầu mốc hạ thủy dự định là tháng 10/2010 nhưng không đáp ứng được. Tổng khối lượng trọng tải của tàu cần đạt khoảng 40.000 tấn. Quá trình đóng tàu bị trì hoãn do thiếu vật liệu hoặc một số thành phần đồng bộ chất lượng kém.


Theo hãng trên, tiến độ chậm chạp của việc đóng tàu sân bay Vikrant là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Hải quân Ấn Độ, vốn hy vọng đến cuối năm 2015 sẽ chính thức đưa vào trang bị hai nhóm tàu sân bay đa năng hoàn chỉnh. Tàu sân bay hạt nhân cần được nâng cấp đầu tiên tại Nga là Vikramaditya (tên gọi cũ là Đô đốc Gorshkov) và chiếc thứ hai là Vikrant. Như vậy từ nay đến năm 2016, Ấn Độ sẽ chỉ kịp thành lập một nhóm tàu sân bay.



TTXVN/Tin Tức

Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 13/7, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhận do nước này tự sản xuất với tầm bắn khoảng 700 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN