Afghanistan: Các tay súng bắt cóc 30 người Shi'ite

Giới chức Afghanistan ngày 24/2 cho biết một nhóm các tay súng bịt mặt đã bắt cóc 30 người đàn ông người Hồi giáo Shi'ite trên một chuyến xe buýt đi qua miền Trung nước này và đưa họ đến một địa điểm chưa xác định.


Một nhóm tay súng bịt mặt tại Afghanistan


Các nạn nhân trên, là thành viên của nhóm sắc tộc Hazara, bị bắt cóc tối 23/2 tại tỉnh Zabul, trên tuyến đường nối giữa thành phố miền Tây Herat và thủ đô Kabul.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh ở Afghanistan ngày càng xấu đi với số lượng thương vong của binh sĩ và cảnh sát đã gia tăng trong thời gian gần đây khi các lực lượng Mỹ và NATO chuyển từ vai trò chiến đấu sang hỗ trợ, cụ thể là huấn luyện và cố vấn các lực lượng bản địa kể từ ngày 1/1.




TN
Cảnh sát Afghanistan tiêu diệt 30 phiến quân
Cảnh sát Afghanistan tiêu diệt 30 phiến quân

Khoảng 30 phiến quân đã bị tiêu diệt sau khi lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công tại hai tỉnh Kunar và Kunduz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN