45 tay súng IS chết sau bữa ăn chay Ramadan

Ít nhất 45 tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thiệt mạng sau khi dùng bữa ăn chay có độc trong tháng lễ Ramadan.

Hình ảnh trong tháng lễ Ramadan cho thấy các tay súng IS được thưởng thức những bữa ăn linh đình.


Tổng cộng 145 tay súng được cho là đã cùng thưởng thức bữa ăn chay cuối cùng của ngày (iftar) ở Mosul, Iraq, nhưng chỉ có 100 người sống sót.

45 tên IS thiệt mạng sau khi ăn bữa chay.


Một phát ngôn viên của Đảng Dân chủ người Kurd (KDP) cho biết hiện chưa rõ liệu những tay súng này bị đầu độc hay tử vong vì ngộ độc thực phẩm.

Chưa rõ những phần tử thiệt mạng do bị đầu độc hay ngộ độc thức ăn.


Tuy nhiên, 45 tên IS trên không phải những phần tử đầu tiên tử vong vì trúng độc. Hồi tháng 11 năm ngoái, hàng chục tay súng IS được cho là đã thiệt mạng do trúng độc khi một nhóm thuộc Quân đội Syria tự do đột nhập vào doanh trại, nơi 1.200 phần tử thánh chiến IS chiếm đóng, giả làm đầu bếp và bỏ độc vào bữa trưa của chúng.

Trong khi đó, những người dân sống dưới chế độ hung tàn của IS lộ rõ vẻ đói khát.


HN (Theo Daily Mail)
Thủ lĩnh cấp cao IS bị tiêu diệt ở Afghanistan
Thủ lĩnh cấp cao IS bị tiêu diệt ở Afghanistan

Nhân vật số 2 của nhánh IS tại Afghanistan và 6 phần tử IS khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN