37 người chết vì mưa lớn ở Trung Quốc


Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết trận mưa lớn nhất trong vòng 60 năm qua ở Trung Quốc từ cuối tuần trước đã làm 37 người chết, trong đó đa số là chết đuối, còn lại là do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhà đổ, sét đánh và điện giật.


Trong số các nạn nhân xấu số trên có 22 người chưa được nhận dạng.



Binh sĩ Trung Quốc sơ tán học sinh khỏi các khu vực ngập lập do mưa lớn ở Bắc Kinh ngày 22/7. Ảnh: THX-TTXVN.



Mưa lớn bắt đầu trút xuống Bắc Kinh từ sáng 21/7, lượng mưa trung bình lên tới 170mm, cá biệt một số nơi ở ngoại ô lượng mưa lên tới 460mm. Mưa lớn đã làm ngập một số trạm cung cấp điện và khiến nhiều khu vực trong thành phố bị mất điện.


Chính quyền Bắc Kinh đã huy động gần 100.000 người tham gia công tác cứu hộ.


TTXVN/ Tin Tức
Mưa lớn ở Nhật Bản và Trung Quốc
Mưa lớn ở Nhật Bản và Trung Quốc

Ngày 15/7, Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản đã phải huy động trực thăng để cung cấp lương thực và thuốc men cho hơn 3.000 người đang bị mắc kẹt tại 7 quận ở Yame, tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu (miền nam Nhật Bản) từ trận lũ quét hôm 11/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN