225 căn nhà cho người nghèo vùng biên giới

Triển khai giai đoạn II đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, những năm qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương xây dựng 225 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đã xây dựng 3 công trình dân sinh, 1 lớp học bán trú dân nuôi, 1 trạm xá quân dân y kết hợp ở khu vực biên giới.


Cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng đã làm nòng cốt trong chương trình này, phối hợp với chính quyền xã và nhân dân trong bản, làm nhà cho các hộ nghèo. Cụ thể, ngoài kinh phí được hỗ trợ theo quy định, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và nhân dân tại địa bàn còn đóng góp tiền, ngày công lao động và vật liệu, trị giá trên 1 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo làm nhà.


Những hộ được nhận nhà trong chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” rất phấn khởi, cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương.


KT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN