10 thùng thuốc Trung Quốc lậu tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Sáng 23/8, kiểm tra đột xuất Phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát do ông Nguyễn Tài Hùng làm chủ, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi phát hiện 10 thùng thuốc chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Niêm phong thuốc đông y nhập lậu tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát ở TP Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín.


Hàng nghìn viên thuộc 22 loại thuốc đông y được chứa trong những thùng carton này.

Ông Nguyễn Tài Hùng, chủ Phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát khai nhận: Toàn bộ số thuốc đông y trên vừa mới nhập từ Trung Quốc đưa sang Việt Nam để bán cho người bệnh, chủ yếu là chữa các bệnh phong thấp, khớp, thần kinh, mất ăn, mất ngủ...


"Lô hàng toàn là chữ Trung Quốc, tôi phải nhờ phiên dịch nên chỉ hiểu biết về các loại thuốc này ở mức độ nào thôi", ông Hùng nói.


Phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát được Sở Y tế Quảng Ngãi cấp phép hoạt động vào ngày 26/8/2008 đến ngày 26/8/2013, được cho người nước ngoài làm việc chuyên môn trong cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân. Ông Long Cự (Long Ju), quốc tịch Trung Quốc, đứng tên trong giấy phép tham gia hành nghề y học cổ truyền tư nhân tại phòng chẩn trị này.


Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Thanh tra Sở y tế Quảng Ngãi cho biết từ tháng 5 đến nay, các cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã 3 lần kiểm tra phòng khám nhưng ông Long Cự đều không có mặt tại đây.


Theo ông Sơn, trước hành vi vi phạm chứa thuốc đông y chưa được phép lưu hành, Thanh tra Sở quyết định xử phạt phòng chẩn đông y Vượng Phát 17,5 triệu đồng. Thanh tra cũng kiến nghị Sở Y tế Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đối với ông Long Cự vì qua 3 lần kiểm tra ông đều không có mặt tại phòng khám.



Theo Vnexpress.net

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN