Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Tổng thư ký NATO tuyên bố liên minh quân sự này có thể bắn hạ những máy bay của Liên bang Nga nếu chúng tạo ra mối đe dọa.
Rẻ hơn F-35 nhưng hiệu năng đáng nể, Gripen giúp Ukraine hiện đại hóa không quân với chi phí hợp lý trong bối cảnh ngân sách eo hẹp. Ngoài ra, khi các sân bay bị tấn công và nguồn lực hạn chế, Gripen trở thành lựa chọn hoàn hảo nhờ khả năng tác chiến linh hoạt, dễ bảo trì và tương thích với vũ khí NATO.
Công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng Mỹ Shield AI vừa công bố hệ thống khí tài bay không người lái mới nhất: X-BAT — tiêm kích tự hành không người lái có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL).
Sự kiện do đích thân Tổng thống Vladimir Putin giám sát được xem là phép thử năng lực răn đe chiến lược và lời khẳng định vị thế cường quốc quân sự của Nga trước tình hình quốc tế phức tạp.
Chính phủ Hy Lạp kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thiết lập một cơ chế vay chung nhằm huy động nguồn vốn phục vụ cho các dự án quốc phòng chung của khối, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp do xung đột Ukraine và căng thẳng với Nga leo thang.
Hàn Quốc xác nhận sẽ bắt đầu triển khai tên lửa “quái vật” Hyunmoo-5 vào cuối năm nay. Diễn biến này đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong kho vũ khí thông thường của Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 22/10 cho biết, các đồng minh đã chi ít nhất 2 tỷ USD để mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine thông qua cơ chế PURL (Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine).
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine và nhất trí rằng cần phải “duy trì áp lực” lên nền kinh tế Nga.
Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Fabien Mandon cảnh báo cú sốc từ Liên bang Nga có thể “tồn tại dưới dạng chiến tranh hỗn hợp, nhưng nó có thể trở nên bạo lực hơn”.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại vụ phóng tên lửa trong khuôn khổ cuộc diễn tập theo kế hoạch của lực lượng hạt nhân chiến lược.
Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược, với sự tham gia của lực lượng trên bộ, trên biển và trên không, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và hệ thống chỉ huy.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã trình làng phiên bản mới nhất của xuồng không người lái “Sea Baby”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã theo dõi trực tuyến buổi diễn tập của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.
Israel đang thúc đẩy kế hoạch mua sắm máy bay tấn công hạng nhẹ mới phục vụ nhiệm vụ phòng thủ biên giới, sau khi hai tập đoàn quốc phòng của Mỹ và Israel ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển dòng máy bay này.
Sau khi bắt giữ một nghi phạm ở Siberia, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ thêm một đặc vụ Ukraine tại thủ đô Moskva.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ngày 22/10 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công đầu tiên thuộc lớp 3.600 tấn, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực tăng cường năng lực răn đe dưới nước trước các mối đe dọa an ninh khu vực.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21/10 đã bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên “Steadfast Noon” tại căn cứ không quân Volkel (Hà Lan).
Ưu thế của radar lượng tử nằm ở khả năng phát hiện mục tiêu mà radar truyền thống “mù lòa”, đặc biệt là với máy bay tàng hình, bao gồm F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Không quân Mỹ.
Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa Storm Shadow vào lãnh thổ Liên bang Nga, đánh trúng Nhà máy Hóa chất Bryansk ở tỉnh Bryansk.
Ngày 21/10, Hải quân Singapore đã hạ thủy chiếc đầu tiên trong số 6 tàu chiến đa năng (MRCV), đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa hạm đội. Theo Bộ Quốc phòng Singapore, MRCV được thiết kế để hoạt động như một “tàu mẹ”, điều phối các hệ thống không người lái trên không, trên mặt nước và dưới nước trong các nhiệm vụ hải quân.