Tại xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp UBND xã Xuân Lộc tổ chức chương trình dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.
Trong 2 ngày 13 - 14/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi trao tặng 1.440 kg gạo cho 144 hộ nghèo khu vực biên giới thuộc huyện Bát Xát.
Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh biên giới Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không chủ quan, chính quyền các cấp đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để nắm bắt tình hình dịch bệnh và chấp hành giãn cách xã hội.
Sáng tạo trong cách tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nơi biên giới, các đồn biên phòng tỉnh Gia Lai đã, đang nhân rộng mô hình “Tiếng loa biên phòng”, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030”.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 13 - 16/4.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Gia Lai đã phát động kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 của đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13 - 16/4.
Là một tỉnh miền núi, Sơn La có hơn 270 km đường biên giới giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, Lào; có hai cửa khẩu chính là Lóng Sập và Chiềng Khương; cùng các cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở. Để kiểm soát tình trạng người dân vượt biên trái phép và ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan từ khu vực biên giới vào nội địa, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã và đang ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bám trụ, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới và tập trung phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới.
Bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Dự án 2 (Chương trình 135 của Chính phủ), tỉnh Trà Vinh đang đầu tư 18 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào Khmer tại huyện Trà Cú.
Từ một bản nghèo khó với đa phần dân số là đồng bào Thổ sinh sống, bản Trung Lương, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) hiện nay đã đổi thay rõ rệt, trở thành bản đi đầu về phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của già làng Trương Viết Văn.
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, hàng quán ăn đóng cửa nên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu gặp khó khăn trong mua đồ ăn uống hằng ngày.
Mù Cang Chải là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Mông chiếm 91%.
Mỗi tối, khi núi rừng dần tĩnh lặng, những tiếng lách cách lại vang lên trong các gia đình người Cơ Tu ở thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).
“Người Dao ở Trung Minh rất vui và tự hào vì được ông Ngân truyền dạy lại cho bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhờ có sự tâm huyết của ông, phong trào bảo tồn văn hóa dân tộc Dao ở Trung Minh phát triển mạnh lắm…”.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Yên (Yên Bái) luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào “Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch COVID-19”.
Sống dưới chân đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào dân tộc Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam sở hữu nghệ thuật điêu khắc tượng gỗ truyền thống độc đáo.
Nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai mạnh mẽ.
Từ nguồn vốn của Chương trình 135, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã xây dựng mô hình trồng mới 15 ha cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Nậm Lạnh với tổng kinh phí gần 392 triệu đồng.
Người dân xã biên giới Ia Mơ (huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai) đang rất mong chờ nguồn nước tưới từ công trình đại thủy nông Ia Mơr.