Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định vững mạnh toàn diện

Ngày 15/4, UBND tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Nam Định (20/4/1947 - 20/4/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (lần thứ 2).

Ôn lại quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự nhấn mạnh, thời gian qua lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định đã lập nhiều chiến công góp phần vào sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang tỉnh đã tiêu diệt hơn 3.000 tên, gần 400 xe cơ giới, bắn rơi 20 máy bay và thu giữ hàng nghìn tư trang, vũ khí của địch.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, quyết tâm đánh đuổi đế quốc xâm lược, trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định đã bắn rơi hơn 110 máy bay Mỹ, 3 tàu chiến, vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, tư trang, vũ khí vào chiến trường miền Nam.

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ, luôn là địa phương đi đầu trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ cũng như xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện chủ trương cả nước xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang tỉnh đã đóng góp hơn 19.000 ngày công cùng nhân dân xây dựng hơn 50 công trình phúc lợi địa phương, ủng hộ trang bị cơ sở vật chất cho hơn 30 nhà văn hóa, gần 20 trường mầm non, trường tiểu học với số tiền hàng tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những chiến công của lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định trong 70 năm qua.

Để hoàn thành nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Trung tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định phải thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong quá trình hoạt động, lực lượng vũ trang tỉnh cần liên tục nâng cao công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, thường xuyên nắm bắt tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.


Trung tướng Phan Văn Giang đặc biệt lưu ý, lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định cần nâng cao chất lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, tác phong khoa học, có trình độ và khả năng vận động quần chúng cũng là nhiệm vụ thường xuyên.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ tranh tỉnh Nam Định cần quan tâm tới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng Đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, duy trì phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (lần thứ 2) của Chủ tịch nước và Bức trướng của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định.


Nguyễn Lành (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh
Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Ngày 15/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị nâng cao công tác phối hợp tuyên truyền giữa các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương của 9 tỉnh trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền năm 2016, phương hướng tuyên truyền năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN