Xây dựng đội ngũ nhà báo có 'tâm trong, trí sáng, ngòi bút sắc'

Ngày 3/10, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội Hội Nhà báo Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên tặng bức trướng cho đại hội.

Tham dự đại hội có gần 150 đại biểu chính thức là các hội viên đang công tác tại các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí thường trú. Nhà báo Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Phú Yên đã có nhiều hoạt động nghiệp vụ sôi nổi. Hàng vạn tác phẩm báo chí ở tất cả các loại hình thông tin đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc...

Trong giai đoạn 2015-2020, mỗi năm có từ 24 đến 29 tác phẩm báo chí tiêu biểu được Hội đồng Giai thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên trao giải thưởng; có tổng số 76 tác phẩm báo chí chất lượng cao của 76 lượt tác giả, nhóm tác giả được hỗ trợ kinh phí sáng tạo theo đúng quy dịnh và hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Phú Yên đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho nhà báo đang công tác trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên đặt ra mục tiêu: 100% cơ sở hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 100% nhà báo không vi phạm đạo đức nghề nghiệp; 10% trở lên hội viên nhà báo đạt danh hiệu nhà báo xuất sắc, tiêu biểu. Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên phấn đấu mỗi năm có từ 10 đến 15 tác phẩm tham gia Giải báo chí Quốc gia và các giải thưởng báo chí chuyên ngành.

Phát biểu tại Đại hội, nhà báo Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên cần đổi mới hơn nữa các hoạt động nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ nhà báo có “tâm trong, trí sáng, ngòi bút sắc”. Hội Nhà báo phải là tổ chức tập hợp được lực lượng những người làm báo giỏi, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân... Đặc biệt, Hội Nhà báo Phú Yên cần có kế hoạch thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Yêu cầu và nhiệm vụ mới đối với đội ngũ những người làm báo là rất nặng nề. Báo chí cần phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thông tin trên báo chí phải có tình thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, kiên quyết loại bỏ những tin bài xấu ảnh hưởng đến xã hội. Hội Nhà báo Phú Yên phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các cơ quan báo chí để không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội.

Đại hội Hội Nhà báo Phú Yên đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Trên 200 VĐV tranh tài tại Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020
Trên 200 VĐV tranh tài tại Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020

Sáng 20/9, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - 2020 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), với sự tham gia của 208 vận động viên của 25 đội đến từ các cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các địa phương trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN