Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Trần Đình Cảnh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của hơn 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Với chủ đề: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong xây dựng Thủ đô Văn minh, Hiện đại, Hạnh phúc”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố (giai đoạn 2023–2025); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia đóng góp vào dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình Đại hội XIV; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVII; bầu Ban Chấp hành khóa XVIII, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu Công đoàn thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; khẳng định rõ vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện của giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thủ đô - trung tâm chính trị, hành chính của cả nước.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng thương lượng tập thể; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVII Nguyễn Văn Thắng, giai đoạn 2023-2025, các cấp Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm địa bàn, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm; khẳng định vai trò là tổ chức đại diện tin cậy của giai cấp công nhân, người lao động Thủ đô.
Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức hiệu quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Đáng chú ý là Hội nghị đối thoại tháng 5 hằng năm (Tháng Công nhân) giữa Chủ tịch UBND thành phố với công nhân lao động Thủ đô. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả mang dấu ấn riêng của Công đoàn Thủ đô đã được xây dựng, nhân rộng và tạo sức lan tỏa tích cực.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Thủ đô đứng trước không ít khó khăn, thách thức do bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp; quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, cùng xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ vừa mở ra thời cơ, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
Đại hội đã xác định ba khâu đột phá trọng tâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, tư duy đổi mới, linh hoạt, sáng tạo; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là việc làm, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, nhất là trong công tác tài chính, quản lý đoàn viên và cung cấp dịch vụ phúc lợi.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương đầu tiên đưa chỉ số Hạnh phúc vào Nghị quyết, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và mức độ hài lòng của người dân Thủ đô, trong đó đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động giữ vai trò hết sức quan trọng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu cả nước, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, hạnh phúc.
Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVIII ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ – Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã bầu 50 ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030; bầu Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố Hà Nội gồm 27 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.