Vĩnh Long: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng

Ngày 4/3, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới".

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 158 của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo có liên quan đến các hội quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời định hướng hoạt động cho các hội quần chúng. Các hội quần chúng của tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, nêu cao tính gương mẫu, làm nòng cốt trong việc vận động, tập hợp hội viên tham gia thực hiện các phong trào thi đua của địa phương. Qua các hoạt động đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, bảo đảm an ninh chính trị, nâng cao đời sống người dân. Sự đóng góp tích cực của các hội quần chúng đã góp phần cùng tỉnh kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 1,16% (giảm 0,61% so với năm 2019), thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới với 55/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao...

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết, thực hiện Thông báo kết luận số 158, tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí cho các hội quần chúng hoạt động đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ, nhờ đó chất lượng hoạt động của các hội được nâng lên, đi vào thực chất. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các hội quần chúng, thường xuyên theo dõi nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn và định hướng để hội quần chúng hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long kiến nghị Trung ương cần xem xét trình Quốc hội ban hành Luật về Hội quần chúng và kịp thời có các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; cần có quy định đồng bộ về cơ chế, chính sách cho các hội; xem xét lại biên chế của các hội.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục bám sát Thông báo kết luận số 158 của Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo các hội quần chúng hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích và theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh cần tăng cường vai trò tổ chức Đảng, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các hội quần chúng, quan tâm phát triển các nhân tố tiêu biểu trong các hội quần chúng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hội.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cần quan tâm tạo cơ chế và hỗ trợ nguồn lực để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, từ đó phát huy vai trò của hội quần chúng, tăng cường sự đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện 13 hội đặc thù trên địa bàn. Qua đó, các đại biểu thảo luận về việc sáp nhập các hội đặc thù, chế độ, chính sách, tình hình tổ chức các hoạt động và việc cấp giao kinh phí cho các hội hoạt động. Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất Trung ương sớm đồng bộ các văn bản đã ban hành, giữ ổn định biên chế và kinh phí cho hội quần chúng hoạt động.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Vĩnh Long tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Vĩnh Long tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Chiều 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn về kết quả hoạt động công tác dân vận năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN