Việt Nam - Vương quốc Anh tận dụng hiệu quả cam kết Hiệp định UKVFTA

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Việt Nam và Vương quốc Anh đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban thương mại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Vương quốc Anh (UKVFTA). Đoàn đại biểu Việt Nam dự họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng làm trưởng đoàn với tư cách đồng chủ tọa, cùng sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

Chú thích ảnh
Ông Nigel Huddleston - Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại quốc tế, Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh (giữa) phát biểu. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Về phía Vương quốc Anh, ông Nigel Huddleston - Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh, dẫn đầu đoàn công tác cùng sự có mặt của ông Mark Garnier - Đặc phái viên của Thủ tướng Anh và ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. 

Tại phiên họp, đồng chủ tọa hai nước đã nghe đại diện cấp kỹ thuật trình bày báo cáo kết quả cuộc họp của các Ủy ban chuyên môn đã nhóm họp trước đó (bao gồm Ủy ban: Thương mại Dịch vụ - Đầu tư, Thương mại Điện tử và Mua sắm Chính phủ, Thương mại Hàng hóa, Hải quan, Các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS, Thương mại và Phát triển bền vững). 

Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Nigel Huddleston đánh giá cao việc các Ủy ban chuyên môn đã tổ chức họp đầy đủ và có tinh thần hợp tác tích cực, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh cũng như chủ động chia sẻ, cập nhật lẫn nhau về quy định pháp luật liên quan của mỗi bên, góp phần triển khai hiệu quả Hiệp định UKVFTA trong năm thứ 2 có hiệu lực. 

Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về một số vấn đề quan tâm như cải thiện cơ hội tiếp cận thị trường Anh cho gạo xuất khẩu của Việt Nam, phương pháp tính tỷ lệ tận dụng hiệp định thương mại tự do (FTA). 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Phan Thị Thắng phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Nigel Huddleston đã thống nhất việc tiếp tục hợp tác tích cực và chặt chẽ ở các cấp trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa việc tận dụng hiệu quả cam kết của hiệp định, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Theo thống nhất, phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban thương mại Hiệp định UKVFTA sẽ được tổ chức tại London (Vương quốc Anh) vào năm 2024. 

Trước thềm diễn ra Khóa họp Ủy ban thương mại Hiệp định UKVFTA lần thứ 2 (TPC 2) và Khóa họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh lần thứ 13 (JETCO 13), chiều 23/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã có buổi tiếp Quốc vụ khanh Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh Nigel Huddleston, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew và Đoàn Chính phủ Anh tới dự hai phiên họp này.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chúc mừng Vương quốc Anh trở thành thành viên thứ 12 của Hiệp định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và khẳng định, đây không chỉ là tin vui cho Vương quốc Anh nói riêng mà còn là tin vui cho Việt Nam và các nước CPTPP khi được chào đón nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới tham gia vào sân chơi thế hệ mới, tiêu chuẩn cao này. 

Việt Nam hoan nghênh việc trong khuôn khổ Vương quốc Anh gia nhập CPTPP, Vương quốc Anh công nhận các ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo điều kiện kinh tế thị trường. 

Việc này tạo thuận lợi quan trọng cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam do Vương quốc Anh sẽ không áp dụng quy định bất lợi với hàng nhập khẩu từ Việt Nam trong trường hợp tiến hành điều tra các vụ việc phòng vệ thương mại.

Ngài Quốc vụ khanh Nigel Huddleston bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Vương quốc Anh trong suốt tiến trình đàm phán tham gia Hiệp định CPTPP và hy vọng Quốc hội Việt Nam sớm phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi về các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương, thực thi hiệu quả Hiệp định UKVFTA. Phía Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Việt Nam và Vương quốc Anh trong việc thiết lập và duy trì thiết chế theo yêu cầu của hiệp định. Các phiên họp của các Ủy ban kỹ thuật và nhất là cuộc họp Ủy ban thương mại được tổ chức đầy đủ, giúp cho việc thực thi UKVFTA hiệu quả.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề xuất định kỳ tổ chức các phiên đối thoại giữa hai nước bằng hình thức phù hợp để chia sẻ quy định cập nhật trong pháp luật phòng vệ thương mại và thảo luận về nội dung kỹ thuật được hai bên quan tâm liên quan đến quy trình và thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại.

Việc này nhằm mục đích tăng cường hệ thống phòng vệ thương mại công bằng, minh bạch, dựa trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế của hai nước về phòng vệ thương mại.

Trao đổi về hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Bộ trưởng kinh tế ASEAN và Vương quốc Anh. Thứ trưởng Bộ Công Thương cảm ơn Vương quốc Anh đã hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình cập nhật Cổng thông tin dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR), nhằm thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Cùng đó, hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Vương quốc Anh để giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ lợi ích mà FTA mang lại, từ đó nâng cao tỷ lệ tận dụng FTA ASEAN, thúc đẩy cơ hội thương mại và đầu tư trong khu vực.

Ngài Nigel Huddleston hoan nghênh đề xuất của Thứ trưởng Phan Thị Thắng, đồng thời khẳng định Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, triển khai chương trình hỗ trợ Việt Nam. Đặc biệt nhấn mạnh về hợp tác hai nước trong Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEF) và đề nghị tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nội dung đàm phán sắp tới. 

Đặc biệt, hai bên cùng cập nhật cho nhau những hoạt động chung trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hy vọng cùng nhau thúc đẩy hợp tác về tự do hóa thương mại xanh, công bằng, bền vững.

Thổng kê từ Bộ Công Thương, thương mại hai chiều Việt Nam – Vương quốc Anh có xu hướng suy giảm trong các tháng đầu năm 2023 và tăng trở lại trong những tháng gần đây. Tính chung 7 tháng năm 2023, thương mại hai chiều Việt Nam, Vương quốc Anh ở mức tương đương so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, lũy kế 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 3,95 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5%; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu của Việt Nam từ Anh đạt 460,1 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Về đầu tư, Vương quốc Anh có 536 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 4,28 tỷ USD, đứng thứ 15 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Trong 7 tháng 2023, Vương quốc Anh có tổng cộng 28 dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 44,9 triệu USD.

Uyên Hương (TTXVN)
Chuyên gia Đức đánh giá tích cực hiệu quả mang lại sau 3 năm thực hiện EVFTA
Chuyên gia Đức đánh giá tích cực hiệu quả mang lại sau 3 năm thực hiện EVFTA

Nhân dịp 3 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, phóng viên TTXVN tại Đức đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Đức, Tiến sỹ Daniel Müller, Giám đốc khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV), về hiệu quả mà hiệp định mang lại cho giao thương giữa Việt Nam và Đức, cũng như những biện pháp nhằm khai thác tốt hơn nữa hiệp định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN