Việt Nam và Dominica ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 tại New York (Hoa Kỳ), sáng 22/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson và ký Hiệp định miễn Thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa hai nước. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại buổi làm việc diễn ra trước lễ ký, hai bên đã trao đổi, thống nhất các phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Thịnh vượng Dominca.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Vince Henderson; đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Vince Henderson tới Việt Nam vào tháng 3/2023 vừa qua, chuyến thăm đầu tiên của một quan chức lãnh đạo Chính phủ Cộng đồng Thịnh vượng Dominica trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (01/11/2013 - 01/11/2023). Trên cơ sở các trao đổi trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Vince Henderson, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các biện pháp đã thống nhất; đồng thời, tăng cường trao đổi đoàn song phương; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, kết nối, tìm kiếm cơ hội thông tin; xem xét thúc đẩy đàm phán các hiệp định về kinh tế, thương mại như tránh đánh thuế hai lần, xúc tiến đầu tư cũng như các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, nông nghiệp…qua đó góp phần tích cực tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa hai nước. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại New York

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vince Henderson cho biết Dominica luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao với Tổng lãnh sự quán Cộng đồng Thịnh vượng Dominica đặt tại TP Hồ Chí Minh trong thu xếp chuyến thăm của Bộ trưởng tới Việt Nam, cũng như thúc đẩy hoàn tất các thủ tục ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ của hai nước. Bộ trưởng Vince Henderson nhấn mạnh việc ký kết Hiệp định là một bước tiến trong quan trọng trong quan hệ hai nước và tin tưởng rằng với những nỗ lực của hai nước quan hệ Việt Nam-Dominica sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá trong tương lai.

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, cũng như các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế khác; đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong Cộng đồng các nước Caribe (CARICOM) cũng như giữa Dominica với các nước ASEAN.

Thanh Tuấn - Hoài Thanh - Quang Huy (TTXVN)
55 quốc gia/vùng lãnh thổ miễn thị thực cho công dân Việt Nam
55 quốc gia/vùng lãnh thổ miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới mà không cần xin thị thực hoặc được đơn giản hóa thủ tục như cấp thị thực tại cửa khẩu hay làm thủ tục điện tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN