Việt Nam và Brazil thúc đẩy hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại địa bàn, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị ngày 21/11 đã có buổi làm việc với ông Inácio Arruda, Cựu Thượng nghị sĩ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil (MCTI), Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam và ông Pedro da Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam (ABRAVIET) nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác hữu nghị song phương.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị (thứ 2, từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho ông Inácio Arruda, Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Đại sứ Bùi Văn Nghị và Thứ trưởng Inácio Arruda đã trao đổi về tiềm năng hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học-công nghệ thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và ngoại giao nhân dân. 

Hai bên cùng nhấn mạnh kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức tới Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính là tiền đề quan trọng để củng cố các lĩnh vực hợp tác sẵn có và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới. Đại sứ Bùi Văn Nghị và Thứ trưởng Inácio Arruda nhất trí tiếp tục đẩy mạnh khai thác các lĩnh vực hợp tác song phương mà hai bên cùng quan tâm nhằm tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Brazil. 

Cụ thể, bên cạnh việc thúc đẩy quảng bá các sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của cả hai quốc gia, việc phát triển các mô hình liên doanh tại hai nước cũng cần được nghiên cứu triển khai với mục đích gia tăng mức độ bao phủ và thâm nhập thị trường không chỉ ở cấp độ quốc gia, mà còn ở cấp độ khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh, nhất là với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Ngoài ra, hai bên cũng đồng tình về việc cần hướng tới quy trình xuất nhập khẩu trực tiếp, tránh đi qua các nước thứ ba.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam, ông Inácio Arruda cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Brasilia nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương, đồng thời sẵn sàng trở thành cầu nối giúp Đại sứ gặp gỡ và thiết lập quan hệ với lãnh đạo các doanh nghiệp tiềm năng, cũng như hiệp hội công nghiệp và xuất nhập khẩu lớn của Brazil tại các địa phương, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Ông Inácio Arruda bày tỏ mong chờ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh đây là cơ hội tuyệt vời để các đoàn doanh nghiệp Brazil tới thăm và tìm hiểu các cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Việt Nam và Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ, với kim ngạch thương mại năm 2022 đạt mức kỷ lục khoảng 6,78 tỷ USD, tăng 6,6% so năm 2021 và tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua. 

Việt Nam nhập khẩu từ Brazil chủ yếu các mặt hàng như đậu tương, ngô, bông, đường, thịt bò, da thuộc, các loại phụ tùng máy móc xây dựng, máy bay thân hẹp. Các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Brazil bao gồm máy tính, điện thoại thông minh và linh kiện, sản phẩm dệt may, giày da, sản phẩm sứ các loại, nông sản, thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Tương lai đầy hứa hẹn của quan hệ hợp tác Việt Nam - Brazil
Tương lai đầy hứa hẹn của quan hệ hợp tác Việt Nam - Brazil

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong 34 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Brazil không ngừng phát triển tích cực, xây dựng lòng tin chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN