Việt Nam – Cuba đoàn kết cùng phát triển

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi tìm hiểu về Cuba với chủ đề “Việt Nam – Cuba đoàn kết cùng phát triển” nhân sự kiện chào mừng ngày kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi.


Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba cho biết, cuộc thi sẽ diễn ra trong gần 3 tháng, từ ngày 24/8 – 15/11/2015. Thời điểm diễn ra cuộc thi đúng vào 2 sự kiện lớn của đất nước là kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Cùng với đó, Hội nghị 7 khu vực châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 8 và 9/9/2015. Cuộc thi nhằm phát động phong trào nhân dân quần chúng, đẩy mạnh hiểu biết về đất nước, con người Cuba qua đó tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, phát huy tinh thần gắn bó, đoàn kết toàn diện Việt Nam – Cuba.


Bà Ariadne Feo, Bí thư thứ 3, Trưởng Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cho biết: “Cuộc thi này có ý nghĩa to lớn tăng cường tình hòa bình, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Cuba, đặc biệt là hướng tới thế hệ trẻ Việt Nam. Đối với những bài dự thi tốt sẽ được lựa chọn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Cuba để người dân Cuba có thể đón nhận tình cảm của nhân dân Việt Nam”.


Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba cùng ông Phạm Tiến Tư, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại lễ phát động.


Đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Tiến Tư, Phó Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam – Cuba cho biết, đối tượng tham dự cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập hay làm việc trong và ngoài nước Việt Nam.Cuộc thi gồm 2 hình thức: Nghị luận và trắc nghiệm, thí sinh có thể tham gia 1 hoặc cả 2 hình thức.


Theo đó, đối với hình thức thi nghị luận, thí sinh trả lời câu hỏi: "Bạn hãy trình bày (bằng văn bản) những suy nghĩ của mình về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua và những việc cần làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu đó". Bài viết gửi qua đường bưu điện và được tính theo thời gian dấu bưu điện từ ngày 24/8 đến ngày 15/11/2015. Bài dự thi phải sạch sẽ, rõ ràng, ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Khuyến khích sử dụng hình ảnh, tranh vẽ để minh hoạ. Bài dự thi phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách... trong nước cũng như nước ngoài. Bài dự thi gửi về theo địa chỉ email: timhieucuba@gmail.com hoặc Ban Hợp tác Quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, Số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội. Bên ngoài ghi rõ: Bài dự thi “Việt Nam – Cuba: Đoàn kết cùng phát triển”. Giải thưởng phần nghị luận gồm 1 giải nhất 30 triệu đồng, 20 giải nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng và 2 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải. Ngoài ra, BTC còn trao các giải phụ chung cuộc như một giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải thí sinh nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất, mỗi giải 2 triệu đồng.


Đối với phần thi trắc nghiệm, mỗi tuần sẽ có 1 câu hỏi trắc nghiệm cùng với dự đoán số người tham gia. Các câu hỏi này sẽ được BTC công bố trên các chương trình phát sóng và báo điện tử VOV.VN của Đài tiếng nói Việt Nam. Mỗi tuần sẽ có một giải nhất trị giá 1 triệu đồng, một giải nhì trị giá 500.000 đồng. Danh sách thính giả trúng thưởng sẽ được thông báo trong chương trình Bạn bè với Việt Nam phát song vào 14h20 – 14h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên VOV1 và báo điện tử VOV.VN.

Tin, ảnh: Thu Trang
Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác giáo dục
Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác giáo dục

Mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam và Cuba là tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận được kiến thức tiên tiến của nhân loại, nhưng đồng thời cũng phải giáo dục toàn diện cả về nhận thức chính trị, đạo đức để thế hệ trẻ hiểu rõ những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn của đất nước...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN