Việt Nam cấp cho Guinea 300 ngàn tấn gạo mỗi năm

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Guinea Mohamed Dorval Doumbouya thay mặt Chính phủ hai nước Việt Nam và Guinea ký kết Bản ghi nhớ về thương mại gạo.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/4/2013 đến 31/12/2015, mỗi năm Việt Nam sẽ cung cấp cho Guinea 300 ngàn tấn gạo.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam (bên trái) và ông Mohamed Dorval Doumbouya, Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hoà Guinea thay mặt Chính phủ 2 nước ký bản ghi nhớ. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ về thương mại gạo với Chính phủ Guinea. Việc ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập quan hệ mua bán gạo ổn định và trực tiếp, đảm bảo an ninh lương thực cho phía Guinea, giúp phát triển quan hệ đối tác chiến lược về cung cấp gạo, đảm bảo an ninh lương thực giữa hai nước chúng ta.

Với tiềm năng và nỗ lực của hai bên, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Guinea sẽ có những bước phát triển mới. Bên cạnh mặt hàng gạo, Việt Nam còn có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Guinea các mặt hàng khác như sản phẩm dệt may, giày dép, thuốc lá, hóa chất, linh kiện phụ tùng xe đạp, xe máy và tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Guinea như hạt điều, gỗ, kim loại, khoáng sản...

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Guinea, gạo luôn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 78 triệu USD trên tổng giá trị xuất khẩu là 95 triệu USD trong năm 2011 và 23 triệu USD trên tổng giá trị xuất khẩu là 40 triệu USD trong năm 2012. Kết quả trên thực sự chưa tương xứng với tiềm năng thương mại của hai nước chúng ta.

Mỗi năm, Guinea có nhu cầu nhập khẩu từ 350.000 đến 400.000 tấn gạo. Trong khi đó, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với khối lượng gạo xuất khẩu năm 2012 đạt 7,7 triệu tấn. Nhận thấy vai trò và vị trí thị trường gạo của Guinea, Bộ Công Thương đã giao Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á phối hợp với đơn vị hữu quan của Việt Nam thúc đẩy trao đổi, đàm phán để thiết lập cơ sở pháp lý của việc xuất khẩu gạo. Việc làm này góp phần tìm kiểm thị trường mới, tháo gỡ khó khăn đầu ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo, góp phần xác định vị trí mặt hàng, thương hiệu gạo Việt Nam và hỗ trợ bà con nông dân.

Thống kê từ Bộ Công Thương quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Guinea đã có bước phát triển tích cực và là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Tây Phi nói riêng và châu Phi nói chung. Năm 2011 trao đổi thương mại song phương đạt mức cao nhất vượt con số 100 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 95 triệu USD hàng hóa các loại, tăng 100% so với năm 2010 và nhập khẩu đạt 13 triệu USD, tăng 82%.

Năm 2012, trao đổi thương mại giữa hai nước giảm mạnh chỉ đạt 57 triệu USD trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 40 triệu USD và nhập khẩu của Việt Nam từ Guinea đạt 17 triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Guinea  gồm gạo, giày dép, mỳ ăn liền, sản phẩm dệt may, mây tre, cói và thảm, sản phẩm gốm sứ, nguyên phụ liệu thuốc lá, sữa và sản phẩm sữa, xe đạp, xe máy và phụ tùng... và nhập khẩu gỗ, hạt điều, sắt thép phế liệu.


Uyên Hương

Cơ bản hoàn thành mua gạo tạm trữ

Theo ngành thương mại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đến ngày 20/3, các doanh nghiệp đã mua tạm trữ 979.000 tấn gạo (tương đương 1,958 triệu tấn lúa), cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mua gạo tạm trữ do Chính phủ đề ra. Các tỉnh đã chế biến xuất khẩu 815.555 tấn gạo các loại, trị giá 369 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN