Vẫn chưa tìm thấy tàu VINALINES QUEEN bị mất liên lạc trên biển

Ông Bùi Văn Các, Phó Giám đốc Công ty vận tải biển Vinalines, cho biết: tính đến 9 giờ sáng 27/12 nay là đã hơn 48 giờ Công ty vẫn chưa liên lạc được với tàu VINALINES QUEEN. Trong sáng 27/12, Công ty vận tải biển Vinalines đã thông báo tới thân nhân 23 thuyền viên trên con tàu bị mất liên lạc.


Một tàu Vinalines Queen. Ảnh: Internet

Theo thông tin mới nhận được từ Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam, từ 6 giờ sáng 27/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Philíppin đã tiếp tục triển khai máy bay trực thăng ra khu vực tàu VINALINES QUEEN mất liên lạc để tìm kiếm. Phi công thông tin về cho biết tại khu vực trên trong ngày hôm nay tầm quan sát đã tốt hơn rất nhiều so với hôm qua nhưng chưa phát hiện được gì. 

Từ sáng ngày 26/12, sau khi nhận được thông tin đề nghị từ Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Philíppin đã đưa trực thăng ra tìm kiếm khu vực trên nhưng do thời tiết xấu nên đã không thu được kết quả nào tích cực. Cùng với Philíppin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Đài Loan (Trung Quốc) và Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản cũng đã gửi thông tin cho Việt Nam về việc cử lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn khu vực tàu VINALINES QUEEN bị mất liên lạc.

Tàu VINALINES QUEEN do Công ty vận tải biển Vinalines mới nhận bàn giao ngày 5/12/2011 từ Chi nhánh Tổng công ty hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng. Tàu đã được kiểm tra và đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về an toàn hàng hải.

Hồng Ninh

Tàu VINALINES QUEEN bị mất liên lạc trên biển

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ Công ty vận tải biển Vinalines thông báo tàu VINALINES QUEEN với 23 thuyền viên trên tàu trên đường hành trình từ cảng Morowali đến cảng Ningde vận chuyển 54.400 tấn quặng nikel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN