Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai:

Ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

Ngày 6/7, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021- 2026) đã khai mạc. Kỳ họp tập trung xem xét các báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và một số báo cáo của Thường trực HĐND, UBND.

Chú thích ảnh
Ông Hồ Văn Niên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu tại Kỳ họp. 

Kỳ họp cũng tập trung nhìn nhận, đánh giá các thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, kỳ họp tập trung thảo luận, xem xét và quyết nghị đối với 31 dự thảo nghị quyết do Thường trực UBND  tỉnh (4 nghị quyết), UBND tỉnh (27 nghị quyết) trình kỳ họp. Trong đó, có nhiều dự thảo, tờ trình về ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hồ Văn Niên, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, từ kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định được hiệu quả trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của tỉnh, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, trong những thành tựu đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung tìm giải pháp khắc phục. Cụ thể là việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm tiến độ; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 giảm 17 bậc, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 giảm 21 bậc so với năm 2020; tình trạng đầu cơ, thổi giá, thu gom, phân lô bán nền đất nông nghiệp vẫn còn tiếp diễn; tai nạn giao thông tuy đã giảm số vụ, số người chết nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, đã xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. 

Ông Hồ Văn Niên yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn vì sự phát triển của tỉnh. Việc bàn và quyết nghị những vấn đề nói trên tại kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X
Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hồ Chí Minh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN