Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí khóa X vào sáng 6/7.

Sáng 6/7, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc, tham gia kỳ họp lần này có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông Pham Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện các sở, ngành và các đại biểu HĐND Thành phố...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố, là năm kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2021-2025; là năm vừa “vượt chướng ngại vật” thực hiện hiệu quả phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” vừa tăng tốc để bù đắp cho những tổn thất do dịch bệnh; tập trung xây dựng chính quyền đô thị tại thành phố; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

“Trong 6 tháng đầu năm 2022, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ổn định, khởi sắc, đem lại nhiều tín hiệu lạc quan cho những tháng tới. Điều này cho thấy, quá trình phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh đi đúng hướng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả tích cực, hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại như trước khi có dịch COVID-19. Cụ thể, GRDP thành phố tăng 3,82%, từ mức giảm sâu ở quý 3 và quý 4 của năm 2021, đến quý 1, quý 2 năm 2022 đã tăng trưởng dương 1,88% và 5,73%. Thu ngân sách Thành phố đạt 62 % dự toán (238.648,063 tỉ đồng ), tăng 17 % so cùng kỳ; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 68.700 tỉ đồng, đạt 59 % dự toán, tăng 9,6 % so với cùng kỳ…”, bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định.

Ngoài những tín hiệu khả quan trên, bà Nguyễn Thị Lệ cũng chỉ ra rằng, hiện nay TP Hồ Chí Minh cũng đối mặt với những hạn chế về tình hình kinh tế - xã hội như: tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến khó lường; giá dầu tăng liên tục và lạm phát, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài sau hai năm đại dịch hoành hành kéo theo một số yếu tố bất lợi, ảnh hưởng xấu đến hoạt động phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố và đời sống nhân dân; nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại vẫn luôn thường trực, biến thể phụ BA.4 và BA.5 của chủng Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam; dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng tăng cao so cùng kỳ; một số dịch bệnh mới phát hiện khác như: đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân... cũng có xu hướng gia tăng tại các nước trên thế giới. Tính đến nay, tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng, chỉ số cải cách hành chính còn thấp; công tác lập và điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố còn chậm, tình trạng dự án “treo” hàng chục năm vẫn còn; cùng những vướng mắc, khó khăn trong quản lý, điều hành ngân sách khi chuyển đổi UBND các quận từ cấp ngân sách thành đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND thành phố...

Vì vậy, theo bà Nguyễn Thị Lệ, tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của UBND thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 6 HĐND khóa X; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết 25 của HĐND TP Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Các đại biểu cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và công tác chuẩn bị năm học 2022-2023.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét thông qua những nghị quyết, tờ trình quan trọng của UBND TP Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, UBND sẽ trình HĐND thành phố một số tờ trình về kinh tế, xã hội. Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND Thành phố từ kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa X; tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2023; báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết 25 của HĐND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh sẽ thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo của TAND, VKSND Thành phố. Kỳ họp cũng diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn và công tác nhân sự của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

“Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết nghị, tờ trình như trên là những vấn đề hết sức trọng đại, làm tiền đề hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo; đồng thời, có ý nghĩa cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thành phố trong giai đoạn bình thường mới", bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp và Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng sự cần thiết trong việc ban hành mới các chính sách, nhất là tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; cơ sở thực tiễn của từng nghị quyết; các quy định chặt chẽ để đảm bảo tính thực thi và hiệu lực thi hành; tích cực thảo luận, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng; góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn với kết quả phòng, chống dịch COVID-19
TP Hồ Chí Minh: Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn với kết quả phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố tuyệt đối không chủ quan, tự mãn với những kết quả phòng, chống dịch COVID-19 mà lơ là mất cảnh giác. Thành phố phải đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN